Tin mới

Phát hiện "kho báu" chứa 50kg tiền cổ ở Hà Nam

Thứ năm, 28/05/2015, 08:16 (GMT+7)

Số tiền cổ nặng 50 kg được gia đình anh Lương Mạnh Hải (39 tuổi, ở thôn Lảnh Trì, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) phát hiện khi đào đất làm móng bể chứa nước mưa.
Anh Hải cho biết, sáng 22/5, anh cùng nhóm thợ đào đất trước vườn nhà để làm móng bể chứa nước mưa, và đào được một hũ sành cách mặt đất khoảng 80 cm. Do hũ sành này để lâu ngày dưới lòng đất, lại bị lực tác động nên vỡ ra.
Sau khi đưa được chiếc hũ lên kiểm tra trong hũ toàn là tiền xu cổ có hình tròn, lỗ vuông, đường kính 2,4 cm, dày 0,1 cm, mặt tiền có chữ Hán. Toàn bộ số tiền nặng hơn 50 kg
Sau khi biết anh Hải đào được tiền cổ, một số người thu mua phế liệu đã đến hỏi mua, nhưng anh Hải không bán vì đang chờ xác minh chính xác niên đại của số tiền cổ trên

 

Trong lúc đào đất để xây bể nước phục vụ gia đình, anh Hải và nhóm thợ đào phải chiếc hũ sành, khi mở chiếc hũ sành ra thì phát hiện bên trong chứa toàn tiền xu cổ.
Số tiền cổ trên được gia đình anh Lương Mạnh Hải (SN 1976, ở thôn Lảnh Trì, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) phát hiện khi đang đào đất để làm móng bể chứa nước mưa.

Anh Hải cho biết, vào sáng ngày 22/5, anh cùng nhóm thợ đào đất trước khu vườn nhà mình để làm móng bể chứa nước mưa, đến 9h sáng cùng ngày, nhóm thợ đào phải một hũ sành nằm sâu 80cm dưới mặt đất. Do hũ sành này để lâu ngày dưới lòng đất, lại bị lực tác động nên vỡ ra.
Sau khi đưa được chiếc hũ lên, anh Hải kiểm tra thấy trong hũ toàn là tiền cổ, số tiền nặng đến hơn 50kg. Toàn bộ số tiền có hình tròn, lỗ vuông, đường kính 2,4 cm, dày 0,1 cm, mặt tiền có chữ Hán. Do để trong lòng đất lâu ngày, nên số tiền này bị bám khá nhiều đất. Tuy nhiên khi rửa sạch, các đồng xu vẫn còn nguyên vẹn và rõ chữ.
Do bận công việc nhà nên anh Hải cũng chưa kịp nhờ người xác minh niên đại số tiền trên. Nhưng qua tìm hiểu trên mạng, so sánh với một số hình ảnh, nhận định ban đầu của anh Hải đây là tiền Trung Quốc được đúc từ thời Bắc Tống (năm 960 – 1227).
Sau khi biết anh Hải đào được tiền cổ, một số người mua thu mua phế liệu đã đến hỏi mua, nhưng anh Hải không bán vì đang chờ xác minh chính xác niên đại của số tiền cổ trên. Anh Hải cũng cho biết cách đây chừng vài năm gần nhà anh có một gia đình đào được rất nhiều tiền xu cổ, nhưng sau đấy gia đình này bán số tiền xu đó cho người thu mua phế liệu.

 

Trong lúc một đội thợ đang hì hục đào móng làm bể nước thì phát hiện một chum gốm chứa nhiều tiền xu cổ. Bước đầu, một số người chơi tiền cổ xác định những đồng tiền trên thuộc thời nhà Nguyễn.Anh Lưu Mạnh Hải (SN 1976) trú tại thôn Lảnh Trì, xã Mộc Nam (Duy Tiên- Hà Nam) cho biết, khoảng 9h sáng nay (21/5), trong lúc đội thợ đào móng để làm bể nước cho gia đình, khi đào sâu khoảng được 80 cm thì phát hiện một chum gốm chứa đầy tiền xu cổ.
Sau khi đào được số tiền xu cổ trên, anh Hải mang vào nhà cân, tổng toàn bộ số tiền xu cổ trong chum nặng hơn 50kg, đủ các loại tiền.
Theo quan sát của PV, số tiền mà gia đình anh Hải đào được có lỗ vuông, hình tròn, dày 10mm, đường kính 2,4 cm được khắc chữ Hán.
Toàn bộ số tiền trong chum được anh Hải đem ra rửa sạch, trên mặt tiền vẫn còn nhìn rõ dòng chữ Hán được khắc nổi trên đó.
Anh Hải cho biết thêm, cách đây khoảng 5- 6 năm, một gia đình gần đó trong lúc đào móng nhà cũng phát hiện được khối lượng tiền xu cổ lớn gấp nhiều lần số lượng mà gia đình vừa tìm thấy. Theo một số người chơi tiền cổ thì phần lớn số tiền mà anh Hải đào được là cuối thời nhà Nguyễn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news